Trẻ sinh bằng ống nghiệm nguy cơ ung thư cao hơn

Theo các nhà khoa học Thụy Điển, những trẻ sinh ra bằng IVF có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 42% so với trẻ thụ thai tự nhiên.
Các nhà khoa học Thụy Điển đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao hơn so với những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp thụ thai tự nhiên.

Theo một kết quả nghiên cứu, được đăng tải trên tạp chí Pediatrics số ra tháng Tám năm nay, các nhà khoa học Thụy Điển cho rằng nguyên nhân có thể không phải do quy trình tiến hành phương pháp IVF mà là nhiều yếu tố khác, bao gồm xu hướng cho những đứa trẻ IVF sinh ra sớm hơn và có vấn đề hô hấp khi chào đời.

Tiến sỹ Bengt Kallen của Đại học Lund cùng với các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu đối với 16.280 trẻ em Thụy Điển được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm trong khoảng thời gian từ 1-20 năm.

Kết quả phát hiện thấy những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp IVF có nguy cơ mắc các bệnh ung thư ở trẻ em cao hơn 42% so với những đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ thai tự nhiên.

Trong số 53 ca bệnh ung thư được phát hiện ở những đứa trẻ IVF, có 18 ca bệnh là ung thư máu (cao hơn tỷ lệ dự kiến là 12 ca). Có 15 ca ung thư hệ thống thần kinh trung ương (cao hơn so với tỷ lệ dự kiến 8 ca).

Ngoài ra, đội ngũ nghiên cứu còn phát hiện thấy có sáu ca rối loạn tế bào máu trắng hiếm (hay còn gọi là histiocytosis), cao hơn so với tỷ lệ dự kiến là một trường hợp.

Tuy nhiên, tiến sỹ Kallen nói rằng vẫn cần phải tiến hành thêm những nghiên cứu khác trên diện rộng để có thể xác định nguyên nhân và tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn ở những đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp IVF./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục