Trẻ sinh non có nguy cơ mắc các bệnh về thần kinh

Nguy cơ mắc các bệnh rối loạn thần kinh ở những trẻ ra đời khi chưa đủ 32 tuần tuổi cao gấp 2,5 lần so với những đứa trẻ khác.
Các nhà nghiên cứu Anh và Thụy Điển vừa công bố một nghiên cứu cho hay, những trẻ sinh thiếu tháng có nguy cơ cao mắc các loại bệnh thần kinh như các rối loạn tâm thần, rối loạn lưỡng cực và trầm cảm.

Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Y học General Psychiatry mới đây.

Trong số những trẻ mắc các bệnh trên ở độ tuổi 16 hoặc hơn 16 tuổi, trẻ sinh thiếu tháng chiếm tỷ lệ khá cao.

Ngoài ra, những đứa trẻ ra đời khi chưa đủ 32 tuần tuổi có nguy cơ mắc bệnh sau tuổi 16 cao gấp 3 lần so với những trẻ bình thường.

Nguy cơ mắc các bệnh rối loạn thần kinh, trầm cảm và rối loạn lưỡng cực ở những trẻ ra đời khi chưa đủ 32 tuần tuổi lần lượt là 2,5 lần, 3 lần và 7,4 lần so với những đứa trẻ khác.

Công trình nghiên cứu này cho thấy, với những thai kỳ bình thường (40 tuần tuổi) thì 8 tuần cuối của thai kỳ là giai đoạn quan trọng phát triển của não bộ thai nhi.

Giáo sư Chiara Nosarti - người đứng đầu nhóm nghiên cứu trên đã tiết lộ, những trẻ sinh thiếu tháng và nguy cơ mắc các bệnh thần kinh sau tuổi trưởng thành có liên hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, nguy cơ này không cao chỉ khoảng 1%-6%, còn lại phần lớn những trẻ sinh non đều khỏe mạnh và phát triển bình thường./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục