Trên 200.000 lượt du khách đến Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2017

Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 206.637 lượt người, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 53.337 lượt người (tăng 34%), khách nội địa đạt 153.300 lượt người (tăng 9%).
Trên 200.000 lượt du khách đến Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2017 ảnh 1Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội tặng hoa chào đón ông Thomas Bauche. (Ảnh: Kim Chung/TTXVN)

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 31/12/2016 đến ngày 2/1, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 206.637 lượt người, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 53.337 lượt người (tăng 34%), khách nội địa đạt 153.300 lượt người (tăng 9%).

Tổng thu từ khách du lịch đạt 644 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tính riêng trong ngày 1/1, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội là 18.334 lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ 2016; khách nội địa là 58.300 lượt người, tăng 10%.

Sáng 1/1, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc tổ chức chương trình đón vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội trong năm 2017.

Đó là ông Thomas Bauche (quốc tịch Đức) đi trên chuyến bay VN36 hành trình từ Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) đến Hà Nội.

Để đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ khách trong dịp nghỉ Tết dương lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo tới các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú du lịch và nhà hàng phục vụ khách du lịch.

Theo đó, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ du lịch dịp nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn, gây sốt giá, kiếm lời bất chính, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch Thủ đô nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, nhiều điểm vui chơi giải trí của Hà Nội thu hút rất đông du khách.

Đáng chú ý là không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm luôn trong tình trạng quá tải, nhất là vào tối 31/12, khi tại khu vực này diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật lớn chào đón năm mới.

Một số điểm vui chơi giải trí khác như Thiên đường Bảo Sơn, Công viên Hồ Tây, các Trung tâm thương mại Royal City, Times City, các vườn hoa tại Nhật Tân, Long Biên... đều là những điểm đến hấp dẫn trong thời gian nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục