Trên 300kg thực phẩm bẩn đang được vận chuyển đi tiêu thụ

Trưa 25/4, Công an Thanh Hóa và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải chở trên 300kg thực phẩm bẩn là mỡ động vật đã qua sơ chế.
Trên 300kg thực phẩm bẩn đang được vận chuyển đi tiêu thụ ảnh 1Mỡ bẩn bị bắt giữ. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trưa 25/4, tại bến xe phía Bắc thuộc địa phận phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với đội Quản lý thị trường số 16 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải chở trên 300kg thực phẩm bẩn là mỡ động vật đã qua sơ chế.

Chiếc ôtô tải trên mang biển kiểm soát 36C-0.160 do Phạm Ngọc Minh, sinh năm 1970, thường trú tại thành phố Thanh Hóa điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số thực phẩm bẩn nói trên bao gồm mỡ động vật đã qua chế biến được đóng gói vào bao tải, đang bốc mùi ôi thiu; lái xe Phạm Ngọc Minh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thực phẩm bẩn kể trên.

Cũng trong thời điểm trưa 25/4, tại cửa bến xe phía Bắc, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và thu giữ 3 bao tải mỡ động vật đã qua xử lý nhiệt (ở dạng lỏng) nhưng không có đối tượng nào đứng ra nhận số hàng kể trên.

Hiện Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số thực phẩm bẩn nói trên cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục