Trên 50% số người trưởng thành tại Anh được tiêm đủ 2 liều vaccine

75,5% số người trưởng thành ở Anh đã được tiêm một mũi, và 26.422.303 mũi tiêm thứ 2, tương đương với việc 50,2% số người trưởng thành đã nhận đủ 2 liều vaccine.
Trên 50% số người trưởng thành tại Anh được tiêm đủ 2 liều vaccine ảnh 1Nghiên cứu vaccine phòng COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở London, Anh ngày 10/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hơn một nửa số người trưởng thành ở Anh đã được chủng đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 giúp mang lại sự bảo vệ mạnh nhất có thể trước dịch bệnh này.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu của Bộ Y tế Anh cho hay, từ ngày 8/12/2020 - 2/6/2021, cơ quan y tế trên khắp Vương quốc Anh đã tiêm chủng được tổng cộng 66.180.731 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó 39.758.428 là mũi tiêm thứ nhất, tương đương với việc 75,5% số người trưởng thành đã được tiêm một mũi, và 26.422.303 mũi tiêm thứ 2, tương đương với việc 50,2% số người trưởng thành đã nhận đủ 2 liều vaccine.

[Thử nghiệm miếng dán vaccine ngừa COVID-19 cho kết quả ấn tượng]

Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock bày tỏ rất vui khi 3/4 số người trưởng thành đã được tiêm mũi đầu tiên và hơn một nửa số người lớn đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19.

Bộ trưởng Matt Hancock cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tiêm đủ 2 liều vaccine để có kháng thể cao nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ trước các biến thể B.1.617.2 (Delta).

Trong khi đó, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề vaccine Nadhim Zahawi nói: “Việc hơn một nửa số người trưởng thành ở Anh đã được tiêm phòng đầy đủ và được bảo vệ tối đa trước loại virus khủng khiếp này là một tin ấm lòng.”

Ông cũng cho rằng rất đáng kinh ngạc khi Anh đạt được kết quả tiêm chủng này trong vòng chưa đầy 6 tháng.

Tuy nhiên, theo ông, công việc vẫn chưa kết thúc, những người mới tiêm một mũi cần phải tiêm mũi thứ hai khi có lịch hẹn.

Theo một nghiên cứu mới đây của Cơ quan y tế vùng England (PHE), tiêm đủ 2 liều vaccine sẽ có hiệu quả bảo vệ trước biến thể B.1.617.2 (Delta), được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, tương tự như trước biến thể B.1.1.7 (Alpha) vốn đang chiếm đa số các ca nhiễm ở Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục