Trent Alexander-Arnold đối mặt nguy cơ phải chia tay EURO 2020

Trent Alexander-Arnold đang đối mặt với nguy cơ phải EURO 2020 sau khi dính chấn thương đùi trong chiến thắng của đội tuyển Anh trước Áo ở loạt trận trận giao hữu diễn ra rạng sáng 6/6.
Alexander-Arnold buồn bã sau khi dính chấn thương. (Nguồn: Getty Images)
Alexander-Arnold buồn bã sau khi dính chấn thương. (Nguồn: Getty Images)

Chưa đầy 1 ngày sau khi đón tin vui, Trent Alexander-Arnold lại gặp phải vận đen và có nguy cơ không thể cùng đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết EURO 2020.

Trong chiến thắng 1-0 trước Áo ở trận giao hữu rạng sáng 3/6, Alexander-Arnold dính chấn thương đùi ở cuối trận và phải rời sân với những bước đi tập tễnh.

“Trent gặp vấn đề ở đùi. Đội ngũ bác sỹ đang làm việc để đưa ra đánh giá chính xác nhất," huấn luyện viên Gareth Southgate cho biết sau trận đấu.

"Đây quả thật là một dấu hiệu không tốt khi Trent phải rời sân theo cách không mong muốn. Chúng tôi sẽ phải đánh giá tình hình của Trent trong 24 giờ tới.”

Trong trường hợp Trent Alexander-Arnold không kịp bình phục, Gareth Southgate sẽ buộc phải chọn lựa một cái tên khác thay thế trong số những cầu thủ đã bị loại gồm James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Jesse Lingard, Ben White, Aaron Ramsdale hay Ben Godfrey.

[Tuyển Anh chốt danh sách: Lingard bị loại, bất ngờ Alexander-Arnold]

Nếu không thể tham dự EURO, đây thực sự là tin buồn với Alexander-Arnold bởi trước đó anh đã phải chịu rất nhiều áp lực từ truyền thông khi nhiều thông tin cho rằng anh sẽ bị loại khỏi tuyển Anh.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Gareth Southgate đã quyết định đặt niềm tin vào cầu thủ thuộc biên chế Liverpool này, dù trong đội hình còn có 3 hậu vệ phải khác là Kyle Walker, Kieran Trippier và Reece James.

Trong trận thắng Áo 1-0, Trent Alexander-Arnold được huấn luyện viên Gareth Southgate xếp đá chính ngay từ đầu ở vị trí quen thuộc bên cánh phải và thi đấu trọn vẹn cả trận.

Ở trận đấu này, dù đã bị gạch tên, Jesse Lingard vẫn được ra sân trong đội hình chính của Tam sư. Trong trường hợp Alexander-Arnold không kịp bình phục, Lingard rất có thể sẽ được trao cơ hội vào phút chót.

Trước khi chính thức bước vào EURO 2020, đội tuyển Anh sẽ còn trận đấu giao hữu với Romania vào ngày 6/6 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục