"Treo giò" một năm với kẻ hành hung trọng tài ở An Giang

Đình chỉ làm nhiệm vụ một năm là án phạt mà VFF dành cho ông Dương Văn Long - người đã hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng trong trận An Giang gặp Than Quảng Ninh tại vòng 22 V-League hôm 29/7.

Đình chỉ làm nhiệm vụ một năm là án phạt mà VFF dành cho ông Dương Văn Long - người đã hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng trong trận An Giang gặp Than Quảng Ninh tại vòng 22 V-League hôm 29/7.

Vụ nhân viên phụ trách sân bãi Dương Văn Long hành hung trọng tài Phùng Đình Dũng chính là tâm điểm của bóng đá Việt ít ngày qua. Trước đó, cổ động viên, các cầu thủ và ban huấn luyện Hùng Vương An Giang đã phản ứng dữ dội với nhiều quyết định của ông Dũng vì cho rằng trọng tài này bắt thiên lệch đội khách Than Quảng Ninh.

Theo trọng tài Dũng, ông đã bị ông Long tấn công trên đường rời khỏi sân sau khi trận đấu kết thúc. Căn cứ trên biên bản trận đấu, VFF đã quyết định cấm ông Long làm nhiệm vụ trong 12 tháng. Trước đấy, trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định việc các đội bóng hành hung trọng tài là việc không thể chấp nhận được.

Ngoài ông Long nhận án phạt nặng nhất, Huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân, trợ lý Nguyễn Châu Hồng và thủ môn Trần Văn Hóa của An Giang đều bị treo giò hai trận và phạt năm triệu đồng do lỗi phản ứng. Ban tổ chức sân An Giang cũng bị phạt 15 triệu đồng và cảnh cáo vì “không đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu”.

Trở lại những diễn biến trận đấu, trọng tài Dũng đã rút thẻ đỏ đuổi hai cầu thủ của An Giang là Felix (hiệp một) và Văn Sang (hiệp hai). Các quyết định của ông Dũng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều thành viên ban huấn luyện và cầu thủ An Giang đã muốn “gây chuyện” với ông Dũng khiến ông phải được nhân viên an ninh bảo vệ. Tuy nhiên, trên đường vào hầm, ông Dũng đã bị một nhân viên An Giang là Dương Văn Long tấn công. Nhiều cổ động viên An Giang cũng ở lại sân, kêu gào đòi “xử lý” trọng tài.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục