Tri ân các thầy thuốc, đội ngũ y bác sỹ tiêu biểu tại TP.HCM

Ngày 26/2, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh; phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tri ân các thầy thuốc, đội ngũ y bác sỹ tiêu biểu tại TP.HCM ảnh 1Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2018), ngày 26/2, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh; phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đến đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ những khó khăn, đặc thù của Bệnh viện, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện thường xuyên đối mặt với khó khăn do đặc thù công việc điều trị bệnh lây nhiễm, khoảng 50% bệnh nhân từ các địa phương khác tới khám và điều trị, nhiều bệnh nhân thuộc diện nghèo, cần hỗ trợ chi phí điều trị nhưng tập thể lãnh đạo, bác sỹ, người lao động luôn tận tâm, tận tình cứu chữa, chăm sóc người bệnh.

[Bộ Y tế tiếp nhận bản sao Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ y tế]

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân của Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Phuông mong muốn đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong tình hình hiện nay, các bệnh truyền nhiễm, bệnh lạ nguy hiểm có những diễn biến phức tạp.

​Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện có tay nghề cao được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết tốt, yêu nghề, tận tâm phục vụ bệnh nhân, tích cực trong việc nâng cao kỹ năng chuyên môn và trau dồi y đức.

Bệnh viện có đầy đủ năng lực chẩn đoán, điều trị các bệnh nhiễm trùng gây dịch và các bệnh mới nổi thời gian gần đây.

Bệnh viện cũng là đơn vị đi đầu, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như bạch hầu, uốn ván, sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng, não mô cầu, cúm gia cầm, Zika, HIV… cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.

Tri ân các thầy thuốc, đội ngũ y bác sỹ tiêu biểu tại TP.HCM ảnh 2Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Đến thăm và chúc mừng phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Võ Văn Phuông gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Trung Chiến cho sự nghiệp y tế và mong muốn bác sỹ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp y tế của đất nước.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với ngành y tế nói chung và cá nhân nói riêng, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Thị Trung Chiến mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đối với ngành y tế, để công tác y tế tại các vùng sâu, vùng xa, các cơ sở y tế tuyến huyện, xã được hiện đại hơn, bà con được thăm khám, chăm sóc, điều trị bệnh ngày càng tốt hơn.

Cùng ngày, nhiều đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, chúc mừng các bệnh viện, đơn vị y tế, các y bác sỹ tiêu biểu, nguyên lãnh đạo các bệnh viện, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ tri ân đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế và các thầy thuốc tiêu tiểu đã có nhiều đóng góp cho ngành y tế thành phố nói riêng, cả nước nói chung, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục