Tri ân cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Các địa phương đã tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình có người tham gia kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tri ân cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1Các chiến sỹ xung kích tiến sát vào các vị trí của địch trên đồi Him Lam và tiêu diệt các vị trí này ngay trong ngày 13/03/1954, ngày mở đầu chiến dịch. (Ảnh Tư liệu TTXVN)

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngày 6/5, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình có người tham gia kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh chiến thắng lịch sử này đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có sự tham gia trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ của trên 100 cựu chiến binh và người thân của hàng trăm gia đình hiện đang sinh sống tại Lâm Đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Xuân Tiến gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình, mong các cựu chiến binh và các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của “bộ đội Cụ Hồ,” xứng đáng là tấm gương cho thế hệ trẻ, động viên con em tiếp tục góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện còn 687 cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp còn sống, trong đó có 128 chiến sỹ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà nhiều cựu chiến binh thời chống Pháp và tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Học viện Lục quân Đà Lạt, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu với thế hệ trẻ, thăm hỏi động viên và tặng nhà tình nghĩa cho một số cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong tối 6/5, thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tới dự buổi giao lưu có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng hơn 500 đại biểu là các chiến sỹ trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ, các gia đình chính sách, đại diện thanh niên tiêu biểu của Thủ đô và trong quân đội.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho nêu ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, là thiên sử vàng chói lọi trong lịch sử dưng nước và giữ nước của dân tộc ta, đỉnh cao nghệ thuật quân sự và chiến tranh nhân dân Việt Nam. Những đại biểu tham dự cuộc gặp mặt chính là tấm gương tiêu biểu, góp phần giáo dục chủ nghĩa yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ của Thủ đô.

Ngoài các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự hy sinh gian khổ của bộ đội ta, nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, tại buổi giao lưu các nhân chứng lịch sử còn cùng nhau ôn lại kỷ niệm của 9 năm kháng chiến trường kỳ với tinh thần vô song quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Theo đại tá Trương Vĩnh Thăng, người trực tiếp tham gia kéo pháo tại chiến dịch Điện Biên Phủ, trong điều kiện địa hình hết sức khó khăn, phương tiện vật chất thiếu thốn, nhưng bằng bản lĩnh và ý chí của bộ đội cụ Hồ, các chiến sỹ Điện Biên Phủ đã vượt qua mọi khó khăn, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Khi tiếng pháo bắt đầu nổ đánh chiếm các cứ điểm của địch, chiến sỹ ta đã nhận định sẽ giành thắng lợi tại chiến dịch Điện Biên Phủ, đại tá Trương Vĩnh Thăng nhớ lại.

Tại buổi giao lưu, thành phố Hà Nội đã có nhiều phần quà tặng các chiến sỹ Điện Biên Phủ, gia đình chính sách, cựu chiến binh trên địa bàn Thủ đô.

Cùng ngày, tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp mặt hơn 300 cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ, ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhân buổi họp mặt, ông Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã biểu dương, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, đồng thời đánh giá cao sự cống hiến hy sinh của các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

Cũng nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định trích ngân sách trên 3,7 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà 743 đối tượng chính sách là các gia đình thương binh, liệt sỹ, thanh niên tình nguyện có công trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trong kháng chiến chống Pháp. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng “đền ơn, đáp nghĩa,” “ăn quả nhớ người trồng cây” đối với các thế hệ đi trước đã có công bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, ngày 6/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014); kỷ niệm 55 ngày mở đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014).

Hội thi trưng bày 120 mẫu tranh cổ động của 9 huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh. Các tác phẩm tranh cổ động và Hội thi tuyên truyền xe lưu động nêu bật ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ cho chiến thắng Điện Biên Phủ và trên suốt dọc đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh cho độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục