Tri ân liệt sỹ vì sự nghiệp cách mạng Việt -Lào

Lần đầu tiên một lễ cầu siêu cấp nhà nước dành cho các liệt sĩ sẽ được tổ chức tại nghĩa trang liệt sỹ Việt-Lào từ 22 đến 24/10.
Lần đầu tiên một lễ cầu siêu cấp nhà nước dành cho các liệt sĩ sẽ diễn ra tại nghĩa trang liệt sỹ Việt-Lào ở tỉnh Nghệ An.

Lễ cầu siêu được tổ chức theo nguyện vọng của đông đảo kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào cũng như gia đình các liệt sỹ để tri ân những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm và giao lưu nghệ thuật nhân dịp 60 năm ngày quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào.

Lễ cầu siêu do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Chính trị, Đài truyền hình Việt Nam, công ty Cổ phần Truyền thông ITV và một số nhà tài trợ khác phối hợp tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/10.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 16/10 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cho biết mục tiêu của sự kiện này nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Việt-Lào: Tình sâu, nghĩa nặng” diễn ra vào tối 24/10 sẽ là dịp để các cựu chiến binh giao lưu cùng nhân dân, các cơ quan và một số đơn vị của hai nước.

Dự kiến sẽ có hơn 300 đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử tham dự chương trình này.

Theo Bộ Quốc phòng, hiện nay hầu hết hài cốt của các liệt sỹ đã hy sinh tại Lào đã được quy tập tại nghĩa trang liệt sỹ Việt-Lào với khoảng hơn 12.000 phần mộ và Việt Nam hiện vẫn có các đội tiếp tục đi tìm hài cốt những liệt sỹ còn nằm trên đất Lào để đưa về quy tập tại nghĩa trang này./.

Phạm Thành (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục