Triển khai bước hai dự án cung cấp nước tại cao nguyên đá Đồng Văn

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để khai thác nước ngầm cho ​cao nguyên đá Đồng Văn trên cơ sở tận dụng năng lượng nước của Thủy điện Séo Hồ đã được xây dựng.
Triển khai bước hai dự án cung cấp nước tại cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 1Ngôi nhà truyền thống của người H’Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ngày 20/7, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai bước 2 thực hiện dự án hợp tác Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức (KaWaTech) về “Nghiên cứu triển khai công nghệ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước ở các vùng núi đá vôi Việt Nam, áp dụng thử nghiệm ở một số khu vực thuộc Công viên Địa chất toàn cầu ​cao nguyên đá Đồng Văn.”

Theo ông Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam, đây là dự án do Viện phối hợp với các đối tác của Cộng hòa Liên bang Đức, trường Đại học Thủy lợi và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang triển khai từ năm 2010, dự kiến kéo dài đến tháng 8/2016.

Toàn bộ dự án được chia thành 4 gói công việc chính như thăm dò, khảo sát và quan trắc; bơm nước và sức nước; phân phối nước; bảo vệ tài nguyên nước và kinh tế xã hội.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để khai thác nước ngầm cho ​cao nguyên đá Đồng Văn trên cơ sở tận dụng năng lượng nước của Thủy điện Séo Hồ (huyện Đồng Văn) đã được xây dựng.

Dự án sẽ lắp đặt thêm hệ thống bơm nước mới tại Thủy điện Séo Hồ, nhằm lấy một phần nước vào mùa mưa và tận dụng toàn bộ khi vào mùa khô thủy điện không hoạt động được để cung cấp nước cho thị trấn Đồng Văn và các vùng lân cận của ​cao nguyên đá Đồng Văn, phát triển công nghệ bơm nước lên cao (450-700 m) mà không cần bất kỳ nguồn năng lượng hỗ trợ từ bên ngoài nào.

Đây thực sự là một dự án góp phần cải thiện việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng địa phương, là giải pháp cơ bản hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Qua thời gian triển khai bước một của dự án, các nhà nghiên cứu đã tiến hành hàng chục đợt khảo sát thực địa, lắp đặt hai trạm quan trắc khí tượng và nhiều thiết bị quan trắc mực nước cả trong và ngoài một số hang động ở​ cao nguyên đá Đồng Văn như hang Ma Lé, Tia Sáng, Pải Lủng, Bản Mạ; nghiên cứu tiềm năng ứng dụng công nghệ khai thác bền vững tài nguyên nước; thiết kế lắp đặt tổ bơm theo phương thức bơm và tubin...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đã đạt được và tiến độ, phương án để triển khai bước hai dự án có hiệu quả, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực ​cao nguyên đá Đồng Văn bớt đi những khó khăn trong việc thiếu nước.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cảm ơn các Bộ, ngành và các đối tác của Cộng hòa Liên bang Đức đã giúp đỡ tỉnh thực hiện nhiều dự án khai thác, cung cấp, sử dụng nguồn nước; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để Hà Giang thực hiện thành công dự án thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn nước.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các nhà khoa học, nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án, góp phần phát triển nguồn cung cấp nước sinh hoạt bền vững cho đồng bào vùng cao nguyên đá Đồng Văn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục