Triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn IPU 132

Công an thành phố Hà Nội tổ chức triển khai các phương án bảo vệ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) diễn ra tại Hà Nội.
Triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn IPU 132 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 10/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức triển khai các phương án bảo vệ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) diễn ra tại Hà Nội.

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các đoàn tham gia IPU lần thứ 132 (từ ngày 25/3 đến ngày 1/4), Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng 11 kế hoạch, phương án bảo vệ cao nhất dựa trên kết quả điều tra cơ bản các mặt công tác, tiến hành khảo sát toàn bộ những điểm diễn ra sự kiện quan trọng này.

Tại IPU 132, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội, ngoài nhiệm vụ dẫn đường, còn có các phương án bảo vệ, xếp xe, phân luồng giao thông, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cũng huy động 100% quân số tham gia ứng trực, bảo vệ IPU, đồng thời, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ của đơn vị.

Trong thời gian diễn ra IPU 132, Công an Hà Nội cũng tăng cường phòng, chống tội phạm, tội phạm trộm cắp, móc túi... trên toàn địa bàn thành phố. Những khu vực công cộng đều có Cảnh sát cơ động kết hợp với những cảnh sát hóa trang phòng ngừa, mật phục đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự.

Về phía Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cũng đưa ra các giải pháp phòng ngừa xảy ra cháy ở tất cả những điểm nằm trong phương án, đảm bảo lực lượng, phương tiện theo đúng kế hoạch.

Đánh giá cao những phương án, kế hoạch bảo vệ của Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng, Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định Bộ Công an xác định Công an Hà Nội là lực lượng nòng cốt, chủ yếu trong công tác bảo vệ sự kiện quan trọng này.

Thượng tướng yêu cầu không chỉ tại các địa điểm nơi diễn ra hội họp, hoạt động đi lại, ăn nghỉ của các đoàn đại biểu tham gia IPU 132, tất cả các phương án đều phải đảm bảo an ninh trật tự trên toàn thành phố.

Các Tổng cục, Vụ, Cục và đặc biệt là Công an thành phố Hà Nội phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao vị thế đối ngoại của Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện thế giới; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế lớn; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, an ninh trật tự là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần làm nên thành công của Hội nghị IPU,” Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục