Triển khai hiệu quả cam kết của ASEANAPOL thứ 29

Cảnh sát VN cùng đồng nghiệp ASEAN, các nước đối tác đã triển khai hiệu quả các cam kết của Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 29.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đánh giá trong hơn một năm trên cương vị Chủ tịch ASEANAPOL, lực lượng cảnh sát Việt Nam cùng các đồng nghiệp ASEAN và cảnh sát các nước đối tác triển khai hiệu quả các cam kết trong Thông cáo chung của Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 29.

Sáng 25/5, phát biểu khai mạc hội nghị ASEANAPOL 30, tại thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng cũng đánh giá cao việc lực lượng cảnh sát Việt Nam đưa ra các kế hoạch hành động phòng chống tội phạm có hiệu quả; đồng thời nâng cao vị thế cảnh sát ASEAN trên trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa lực lượng cảnh sát các nước trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao đang gia tăng…

Phó Thủ tướng Sar Kheng nêu rõ trong thời gian qua, sự hợp tác giữa ASEANAPOL và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát triển theo chiều hướng tích cực và đạt hiệu quả, đặc biệt là các cơ chế như I-24/7 của Interpol, hay Hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử ASEAN (e-ADS).

Ông Sar Kheng tin tưởng ASEANAPOL lần thứ 30 sẽ thành công tốt đẹp, đúng theo những mục tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị này, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Việt Nam cũng đã có bài phát biểu tại hội nghị với tư cách nước giữ chức Chủ tịch ASEANAPOL lần thứ 29.

Trong khuôn khổ Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANAPOL) lần thứ 30 tại thủ đô Phnôm Pênh, chiều 25/5, trên cương vị Chủ tịch ASEANAPOL lần thứ 29, Trung tướng Phạm Quý́ Ngọ đã tiếp kiến Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen và thay mặt Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN báo cáo với Thủ tướng kết quả một năm triển khai hợp tác phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát các nước ASEAN.

Hội nghị ASEANAPOL 30, chính thức khai mạc sáng 25/5 tại thủ đô Phnom Penh với chủ đề “Tăng cường cơ chế ASEANAPOL về hợp tác sâu hơn, hiệu quả hơn trong hợp tác phòng chống tội phạm,” tiếp tục khẳng định những nỗ lực, quyết tâm của các quốc gia ASEAN và các nước đối tác, đối thoại trong hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm, cùng nhau xây dựng bảo vệ khu vực ASEAN hòa bình ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục