Triển lãm 110 tác phẩm về con người và biển đảo

Triễn lãm với 110 tác phẩm của 30 nghệ sĩ thể hiện nhiều góc độ, khía cạnh về sự giàu có, phong phú tài nguyên của biển đảo Việt Nam.
Từ ngày 31/8 đến 2/9, tại Công viển biển Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức triễn lãm ảnh thời sự-nghệ thuật “Con người và biển đảo” với 110 tác phẩm của 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An.

Các tác phẩm được trưng bày thể hiện nhiều góc độ, khía cạnh về sự giàu có, phong phú tài nguyên của biển đảo Việt Nam, trong số đó tập trung việc gắn cuộc sống của người dân với biển đảo.

Những thành tựu về kinh tế trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đem đến cho người xem cái nhìn đa chiều về con người, biển và đảo, như các tác phẩm "Mùa cá nục" (Ngô Minh Đức), "Tình Biển" (Thanh Hải), "Quê hương" (Đỗ Phú Long)...

Triển lãm là dịp để các nghệ sĩ Đà Nẵng và Nghệ An giao lưu học hỏi, nâng cao tay nghề. Đồng thời đây cũng là dịp để tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, khẳng định vững chắc chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc.

Sau triễn lãm, Trung tâm Văn hóa thành phố sẽ tiến hành tổ chức triển lãm ở một số nơi vùng sâu vùng xa của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng./.
Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục