Triển lãm 300 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật về Phật giáo

Triển lãm "Xuân Đông Phương" giới thiệu gần 300 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật của 30 tác giả, nhà sưu tầm có uy tín.
Triển lãm 300 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật về Phật giáo ảnh 1Chư tôn giáo phẩm cùng khách mời tham quan triển lãm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 22/1, tại chùa Phổ Quang (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm Văn hóa dân tộc và Phật giáo với chủ đề "Xuân Đông Phương."

Triển lãm giới thiệu gần 300 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật ở các thể loại như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, cổ vật... của 30 tác giả, nhà sưu tầm có uy tín trong và ngoài nước.

Đặc biệt, lần đầu tiên Ban tổ chức trưng bày bản kinh cổ được viết bằng tiếng Khmer trên lá buông do Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu và sưu tầm cổ vật Việt Nam cung cấp và tác phẩm ''Bồ tát Thích Quảng Đức'' của họa sỹ Nguyễn Gia Trí.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban tổ chức đã tổ chức các khu vực, gian hàng tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của Tết cổ truyền dân tộc như khu vực ngôi nhà Việt, lễ tết dân gian, khu trò chơi ngày Tết, ông Đồ viết thư pháp...

Theo Thượng tọa-tiến sỹ Thích Nhật Từ, Trưởng Ban Văn hóa (Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh), tất cả đều mang ý nghĩa hoằng bá Phật pháp, phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; đem niềm hỷ lạc từ Đạo vào Đời, diễn tả cái đẹp của đạo Phật qua nghệ thuật, đem đến cho tất cả con người một mùa Xuân miên viễn.

Các hoạt động của triển lãm cũng nhằm giữ gìn, tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa qua những trải nghiệm về hoạt động và hình ảnh được tái hiện như cổng hoa Xuân, mái nhà quê, trẻ thơ mời trà nước, ẩm thực truyền thống, trò chơi dân gian, biêu diễn nhạc cụ dân tộc...

Triễn lãm sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày Rằm tháng Giêng (tức ngày 14/2) năm Giáp Ngọ 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục