Triển lãm 40 bức ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"

Triển lãm với khoảng bốn mươi bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh là một ngày hội của sắc màu trong những phiên chợ vùng núi Tây Bắc.
Triển lãm "Chợ phiên Tây Bắc" với khoảng bốn mươi bức ảnh chụp theo trạng thái tự nhiên của nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Khánh là một ngày hội của sắc màu trong những phiên chợ vùng núi Tây Bắc.

Những người phụ nữ dân tộc thiểu số như H'Mông, Dao, Nùng… sống tại các tỉnh Lào Cai và Hà Giang hội tụ nhau về những phiên chợ và tại những nơi ấy, Xuân Khánh mời gọi người xem cùng khám phá một nét đặc trưng của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 9 đến 19/9, tại Phòng triển lãm IDECAF, 31 Thái Văn Lung, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục