Triển lãm 40 năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc "Triển lãm 40 năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc "Triển lãm 40 năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và tổ chức lễ trao bằng 10 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng "Di tích quốc gia đặc biệt đợt I năm 2009".

Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của ngành qua các thời kỳ giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước, thực hiện di chúc của Người. Đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm có quy mô trên 10.000 m2 với sự tham gia của 30 cơ quan quản lý chuyên ngành, các đơn vị nghệ thuật của Bộ, 41 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành đại diện cho vùng miền trong cả nước.

Các đơn vị, doanh nghiệp đã trưng bày hàng trăm gian hàng trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao.

Triển lãm còn giới thiệu những kết quả phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phong trào học sinh, sinh viên cả nước tham gia bảo vệ, chăm sóc các di tích lịch sử, di sản văn hóa theo Chương trình "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh khẳng định: "Với những nỗ lực, khắc phục khó khăn gian khổ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã và đang có những đóng góp và hoạt động hiểu quả để xây dựng đời sống tinh thần của xã hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được các tầng lớp nhân dân trong cả nước hưởng ứng và tham gia.

Các văn nghệ sỹ bám sát hiện thực cuộc sống, lao động sáng tạo nghiêm túc để có những tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật tốt cống hiến cho xã hội, làm đẹp cho đời.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng đã đọc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng 10 di tích quốc gia đặc biệt (đợt 1 năm 2009).

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã trao bằng xếp hạng "Di tích quốc gia đặc biệt đợt 1-2009" cho các lãnh địa phương có di tích được xếp hạng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục