Triển lãm 60 bức ảnh của Minh Lộc về sếu đầu đỏ

Tác giả lập kỷ lục Việt Nam về chụp ảnh sếu đầu đỏ nhiều nhất này đã chụp được hoạt động sinh hoạt, ăn ngủ, vui chơi của sếu đầu đỏ.
Triển lãm ảnh môi trường mang chủ đề "Sếu đầu đỏ" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc đã được tổ chức tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, T ngày 22/4.

Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Ban tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất tổ chức.

Với 60 tấm ảnh nghệ thuật thể hiện những hoạt động sinh hoạt, ăn ngủ, vui chơi của sếu đầu đỏ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc đã mang lại cho người xem những cảm giác đầy thích thú về đời sống hoang dã của một trong những loài chim lớn kỳ bí nhất được ghi tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Có thể kể đến những bức ảnh tiêu biểunhư "Ngày hội sếu đầu xuân," "Sếu ăn gần nhà," "Cảnh giác khi có tiếng lạ," "Hạnh phúc," "Sếu ăn sáng," "Hoàng hôn sếu bay đi tìm chỗ ngủ qua đêm," "Bay qua mặt trời và đáp xuống bãi ăn."

Những bức ảnh đã cung cấp lượng thông tin lớn và góc nhìn đầy tính nhân văn về cuộc sống hoang dã cũng như việc cần thiết nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ những động thực vật đặc hữu có tên trong sách đỏ.

Các tấm ảnh trên được Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Minh Lộc trích trong bộ sưu tập hàng ngàn bức ảnh chụp sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) qua hàng chục năm săn lùng, tìm kiếm, chọn góc độ thể hiện.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc nguyên là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam. Ông đã bỏ công sức, thời gian săn ảnh nghệ thuật về hoạt động của loài chim lớn đặc hữu nổi tiếng này và là người lập kỷ lục Việt Nam về chụp ảnh sếu đầu đỏ nhiều nhất.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam./.

Minh Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục