Triển lãm 60 chân dung hổ đón Tết Canh Dần

60 chân dung hổ là 60 dáng vẻ và mỗi bức tranh mang một phong cách riêng, có bức mang chất của tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ.
Triển lãm cá nhân "60 bức chân dung hổ - Khởi đầu năm mới 2010" chào đón Tết Nguyên đán Canh Dần của họa sỹ Lê Trí Dũng - một người nổi tiếng về vẽ ngựa, đã khai mạc chiều 10/2 tại Hà Nội.

Trong triển lãm đặc biệt này, hoạ sỹ Lê Trí Dũng giới thiệu tới công chúng yêu hội họa thủ đô 60 bức chân dung hổ với màu sắc, dáng vẻ, tư thế khác nhau. Mỗi chân dung hổ là chân dung một nhân vật trong cuốn sách "Những hòn cuội nhặt dọc đường" của họa sỹ.

Mỗi bức tranh mang một phong cách riêng, có bức mang chất của tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, có bức lại mang phong cách hội họa của người dân tộc thiểu số, tượng nhà mồ Tây Nguyên, một số bức khác đậm nét hội hoạ lập thể của phương Tây...

Mỗi con hổ có tư thế, dáng vẻ khác nhau nhưng đều là những con hổ hiền hòa, điềm tĩnh, thanh thản, đầy suy tư, chất thiền bên cạnh sự oai hùng, dũng mãnh vốn có của "Ông Ba mươi."

Ngoài 60 chân dung hổ, họa sỹ cũng giới thiệu tới công chúng 12 bức tranh ngựa - con giáp được ông vẽ nhiều nhất trong hàng chục năm qua. 12 bức tranh ngựa tượng trưng cho 12 con giáp trong một giáp, còn 60 chân dung hổ tượng trưng cho một vòng hoa giáp của đời người.

Triển lãm diễn ra đến hết 30/3 tại Ngôi nhà Nghệ thuật (31A Văn Miếu, Hà Nội)./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục