Triển lãm 70 tác phẩm mỹ thuật mới nhất của nghệ sỹ Việt Nam-Lào

Các tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc mới nhất của các nghệ sỹ tạo hình Việt Nam và Lào với nhiều phong cách về tình yêu quê hương, con người, văn hóa, di sản, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Triển lãm 70 tác phẩm mỹ thuật mới nhất của nghệ sỹ Việt Nam-Lào ảnh 1Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đang giới thiệu tranh với Bộ trưởng Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào, ông Bosengkham Vongdala (áo xanh). (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Chiều 12/6, lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam-Lào đã diễn ra tại thủ đô Vientiane, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2017) và 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017).

Triển lãm là kết quả của sự hợp tác giữa Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Lào với sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

[Người dân Việt Nam-Lào chung vui Tết cổ truyền Bunpimay]

Triển lãm trưng bày và giới thiệu 70 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc mới nhất của các nghệ sỹ tạo hình Việt Nam và Lào với nhiều phong cách như tả thật, siêu thực, ấn tượng, trừu tượng, lập thể… trên các chất liệu sơn mài, sơn dầu, vẽ trên lụa, in gỗ, in độc bản, tượng tròn, phù điêu, nhóm tượng….

Các tác phẩm có đề tài về tình yêu quê hương, con người, văn hóa, di sản, bảo vệ và xây dựng đất nước, tín ngưỡng tâm linh, tĩnh vật hết sức đa sắc màu, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nghệ thuật chung của hai nước Việt Nam-Lào anh em.  

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 16/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục