Triển lãm “Âm vang Điện Biên" tái hiện chiến thắng hào hùng

Ngày 25/4, tỉnh Lạng Sơn khai mạc triển lãm “Âm vang Điện Biên” ghi lại những khoảnh khắc hào hùng của quân và dân ta tạo nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 25/4, tỉnh Lạng Sơn khai mạc triển lãm “Âm vang Điện Biên.” Đây là một trong những hoạt động của tỉnh chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Triển lãm được tổ chức gồm ba chủ đề: Toàn quốc kháng chiến (1946-1953), Chiến dịch Đông Xuân (1946-1953) và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

Triển lãm giới thiệu đến người xem 150 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về hoạt động của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược. Đây là những kỷ vật được các nhân chứng và gia đình nâng niu, giữ gìn qua năm tháng.

Ông Bế Chu Lang, cựu chiến binh đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết những bức ảnh, hiện vật tại triển lãm đã ghi lại những khoảnh khắc hào hùng của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, tạo nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Theo ông Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, triển lãm nhằm mang đến cho người xem những cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp của Việt Nam nói chung, tạo ra sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2014 và những năm tiếp theo.

Ngay sau khai mạc, triển lãm đã thu hút nhiều học sinh đến tham quan và tìm hiểu. Nhiều cựu chiến binh và người có công trong kháng chiến cũng đến để ôn lại kỷ niệm một thời gian khó, hy sinh.

Triển lãm diễn ra đến ngày 10/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục