Triển lãm ảnh 60 năm thiết lập quan hệ Việt-Trung

Theo Phó Tổng Giám đốc TTXVN Hà Minh Huệ, hơn 200 bức ảnh ở triển lãm là bức tranh toàn cảnh sinh động về tình hữu nghị Việt-Trung.
Lễ khai mạc triển lãm ảnh quy mô lớn nhân dịp chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Tân Hoa xã lần đầu tiên phối hợp tổ chức đã diễn ra chiều 11/1 tại thủ đô Bắc Kinh.

Thay mặt Tổng Giám đốc Tân Hoa xã, ông Lỗ Vĩ, Phó Tổng Giám đốc, đã nồng nhiệt chào mừng Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam, do Phó Tổng Giám đốc Hà Minh Huệ làm trưởng đoàn, sang tham dự lễ khai mạc Triển lãm.

Ông nhấn mạnh Tân Hoa xã sẽ phát huy đầy đủ ưu thế của cơ quan thông tấn quốc gia và cơ quan thông tấn thế giới, tiếp tục đưa tin một cách khách quan và chân thực về thành tựu phát triển trong công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam với nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới.

Ông Lỗ Vĩ khẳng định Tân Hoa xã sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với TTXVN, với các cơ quan thông tin đại chúng chủ chốt và cơ quan Chính phủ Việt Nam trên các mặt thông tin, tài nguyên nhân lực, công nghệ thông tin, phát triển nghiệp vụ, nhằm góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh.

Khẳng định ý nghĩa trọng đại của việc kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Hà Minh Huệ nêu rõ cuộc Triển lãm được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước hết sức quan tâm và ủng hộ, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc đối với nhân dân mỗi nước.

Theo ông, hơn 200 bức ảnh trưng bày tại cuộc triển lãm là bức tranh toàn cảnh sinh động và sâu sắc mô tả tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự hợp tác giữa TTXVN với Tân Hoa xã, trong suốt chặng đường lịch sử hơn nửa thế kỷ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nhiệt liệt chúc mừng lễ khai mạc triển lãm, hoạt động đầu tiên trong nhiều hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm hai nước Việt-Trung thiết lập quan hệ ngoại giao và chào mừng “Năm hữu nghị Việt-Trung 2010”.

Đại sứ nhấn mạnh nhân dân hai nước mãi mãi ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo hai nước đã dày công xây đắp mối quan hệ song phương. Đây là tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông khẳng định thông tin của TTXVN là tiếng nói chính thống của Đảng và Nhà nước Việt Nam, góp phần vô cùng quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống và toàn diện giữa hai nước.

Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 17/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục