Triển lãm ảnh “Biển đảo quê hương” bên Tượng đài Mẹ Suốt

Sáng 20/6, tại công viên Tượng đài Mẹ Suốt (Quảng Bình) Sở Thông tin- Truyền thông, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Biển đảo quê hương."
Triển lãm ảnh “Biển đảo quê hương” bên Tượng đài Mẹ Suốt ảnh 1Bà chỉ cho cháu những hình ảnh về ngư dân. (Ảnh: Mạnh Thành/Vietnam+)

Sáng 20/6, tại công viên Tượng đài Mẹ Suốt (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) Sở Thông tin- Truyền thông, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Biển đảo quê hương.”

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014) và thể hiện tấm lòng của những người làm báo, những nghệ sỹ nhiếp ảnh Quảng Bình hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

143 bức ảnh được tuyển chọn trong số hàng nghìn bức ảnh của các tác giả là phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Bình, phóng viên báo Quảng Bình và các nghệ sỹ nhiếp ảnh Quảng Bình đã từng đến các đảo tại quần đảo Trường Sa, các đảo và vùng biển của Việt Nam.

Triển lãm ảnh “Biển đảo quê hương” được sắp xếp theo ba chủ đề chính. “Sức sống Trường Sa” - là bộ ảnh phản ánh chân thực, sinh động đời sống của bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Đặc biệt lần đầu tiên, triển lãm công bố một cách có hệ thống hình ảnh của một trong những đảo ở quần đảo Trường Sa, đó là đảo chìm Đá Nam qua quá trình phát triển và trưởng thành, từ một bãi cạn nay trở thành một đảo nhỏ thân yêu của Tổ quốc.

Bộ ảnh về cây bàng vuông được chụp ở ba thời điểm khác nhau từ lúc cây xanh lá đến khi ra hoa kết trái... toát lên sức sống mãnh liệt của loại cây đặc biệt này ở Trường Sa.

Tiếp theo là chủ đề “Hậu phương của người lính biển” là bộ ảnh phản ánh hoạt động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quảng Bình hướng về Trường Sa và biển đảo thân yêu, quan tâm, chăm lo hậu phương, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa và các đảo của Tổ quốc những hình ảnh về phút chia tay đầy bịn rịn và lưu luyến giữa một nữ ca sỹ lần đầu ra thăm đảo với một chiến sỹ trên đảo Trường Sa lớn; hay ánh mắt đầy tự hào của người mẹ khi nhắc đến sự hy sinh anh dũng của người con trai để bảo vệ đảo Cô Lin năm 1988...

Và cuối cùng là chủ đề “Bình yên trên biển quê hương” là bộ ảnh về nghề biển tỉnh Quảng Bình với những người ngư dân ngày đêm bám biển xa biển gần, đóng những con tàu lớn vươn khơi...

Người xem được chứng kiến một cách có hệ thống về hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trên biển thông qua bộ ảnh mà tác giả Xuân Trường đã dày công đi cùng ngư dân trong nhiều chuyến biển.

Nghề biển, tuy còn nhiều khó khăn và hiểm nguy nhưng qua bộ ảnh của các nhà báo và nghệ sỹ nhiếp ảnh đã toát lên sự sinh động, tươi vui và tràn đầy sự tự tin, yêu nghề trong hành trình bám biển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của ngư dân Quảng Bình.

Ngay trong ngày đầu triển lãm, hàng nghìn người dân từ người già, trẻ nhỏ, công nhân lao động, cán bộ công nhân viên chức cũng đã về địa điểm trưng bày triển lãm để xem những hình ảnh phản ánh chân thực cuộc sống từ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 20-22/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục