Triển lãm ảnh chụp X-quang về vấn nạn bạo lực gia đình tại Italy

Nữ bác sỹ Vantadori chọn trưng bày những ảnh chụp X-quang đen trắng, thay vì những hình ảnh bệnh nhân với vết chém trên mặt hoặc bị tạt axít, vì cho rằng những hình ảnh này gây ấn tượng mạnh mẽ hơn.
Triển lãm ảnh chụp X-quang về vấn nạn bạo lực gia đình tại Italy ảnh 1Bệnh viện San Carlo Borromeo ở Milan đang chiếu tia X từ các nạn nhân của bạo lực gia đình đã đi qua cửa của cơ sở để tìm kiếm sự giúp đỡ. (Nguồn: AFP)

Tại thành phố Milan của Italy đang diễn ra một cuộc triển lãm đặc biệt, trưng bày các hình chụp xét nghiệm X-quang của những nạn nhân của nạn bạo lực gia đình, qua đó bóc trần một thực trạng đáng báo động ở Đất nước hình chiếc ủng.

Cuộc triển lãm được tổ chức tại Bệnh viện San Carlo Borromeo ở Milan nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) của Liên hợp quốc.

Đây là ý tưởng của bác sỹ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Maria Grazia Vantadori, 59 tuổi, người muốn cho công chúng thấy sự thật đau xót mà bà đã chứng kiến suốt 26 năm trong nghề.

Nữ bác sỹ Vantadori chọn trưng bày những ảnh chụp X-quang đen trắng, thay vì những hình ảnh bệnh nhân với vết chém trên mặt hoặc bị tạt axít, vì cho rằng những hình ảnh này gây ấn tượng mạnh mẽ hơn.

Bà cho biết những hình ảnh X-quang cho thấy về cơ bản, xương của con người đều giống nhau, do đó đây có thể là tình cảnh của bất kỳ phụ nữ nào nếu hứng chịu bạo lực gia đình.

[LHQ: Gần 140 phụ nữ bị sát hại mỗi ngày do bạo lực gia đình]

Theo Viện nghiên cứu Eures của Italy, trong năm 2018, số phụ nữ ở nước này thiệt mạng do nạn bạo hành gia đình là 142 người, tăng 0,7% so với năm trước đó.

Còn theo Cơ quan thống kê quốc gia Instat, trong 5 năm qua, 538.000 phụ nữ Italy là nạn nhân của bạo hành hoặc lạm dụng tình dục.

Các chuyên gia cho biết những con số này chỉ là những ước tính hết sức dè dặt do rất nhiều phụ nữ không sẵn lòng giãi bày, một phần do sợ phải rời bỏ gia đình và con cái của họ.

Để ngăn chặn vòng tuần hoàn về bạo lực gia đình (những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực có xu hướng cũng trở nên bạo lực), bệnh viện San Carlo Borromeo đã thành lập trung tâm hỗ trợ tâm lý và các dịch vụ xã hội, bao gồm cả trợ giúp pháp lý, nhằm cung cấp trợ giúp toàn diện hơn cho các nạn nhân.

Theo Instat, tính đến năm 2017, có tới 253 trung tâm hỗ trợ phụ nữ tương tự ở Italy.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 50% trong số 87.000 phụ nữ và trẻ em gái bị sát hại năm 2017 là do bạn đời hoặc tình cũ gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục