Triển lãm ảnh công trình tưởng niệm Bác Hồ

Triển lãm "Một số hình ảnh di tích và công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh", do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao) đã khai mạc sáng nay, 21/1, tại Hà Nội và sẽ kéo dài đến hết tháng 2.

Triển lãm "Một số hình ảnh di tích và công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh", do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao) đã khai mạc sáng nay, 21/1, tại Hà Nội và sẽ kéo dài đến hết tháng 2.

Người xem như đắm chìm trong miền ký ức khi được ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới qua hơn 100 bức ảnh do hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Tiến Bình, Nguyễn Khắc Thịnh và các cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

Khách tham quan triển lãm đã đứng lại rất lâu khi chiêm ngưỡng bức ảnh miêu tả ngôi nhà quê ngoại, nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tâm đắc với bức ảnh phong cảnh đặc tả nơi Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) thường ngồi câu cá khi ở Pắc Bó, Cao Bằng, văng vẳng bên tai là 4 câu thơ nổi tiếng của người: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang/ Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng/ Bàn đá chông chênh dịch sử Ðảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang"...

Nhân dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng bước đầu công bố những thành quả đầu tiên của đề án "Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh", một trong những hoạt động trọng điểm của "năm ngoại giao văn hóa 2009" của Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ văn hóa đối ngoại và UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban UNESCO của Việt Nam cho biết, mới đây, vào ngày 16/1/2009, thành phố Mexico cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức trọng thể lễ khánh thành Công viên Tự do cho các dân tộc (Công viên Việt Nam) và tượng đài Bác Hồ.

Công viên Việt Nam và tượng đài Bác Hồ đã nâng tổng số công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài lên con số 28, đặt tại 14 nước, gồm Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Mông Cổ, CHLB Nga, Ukraine, Pháp, Anh, Madagascar, Angola, Cuba, Venezuela và Mexico./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục