Triển lãm ảnh dấu ấn Pháp trong phát triển Hải Phòng

500 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đã tái hiện một thành phố Hải Phòng từ những năm 1874, với những dấu ấn kiến trúc Pháp.

Ngày 28/12, tại Trung tâm triển lãm và mỹ thuật Hải Phòng, Hội Hữu nghị Việt Pháp phối hợp với Hội kiến trúc sư thành phố đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Dấu ấn Pháp trong hình thành và phát triển đô thị Hải Phòng. ”

Đây là một trong những chuỗi sự kiện văn hóa nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp.

Triển lãm trưng bày gần 500 tác phẩm ảnh chủ yếu là ảnh đen trắng của nhiều tác giả tái hiện lại một Hải Phòng từ những năm 1874 như quy hoạch đô thị đầu tiên theo hình thức ô bàn cờ của nhà nước Pháp dành cho mảnh đất thuộc địa đến những công sở, nhà thương, nhà băng, biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Pháp cùng nhiều công trình văn hóa phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội như Nhà hát trung tâm thành phố, Cảng Hải Phòng...

Tiến sĩ Hoàng Văn Kể - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố Hải Phòng cho biết những tác phẩm của các tác giả trưng bày tại triển lãm lần này là tư liệu quý giá giúp các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, xác định ngày thành lập thành phố Hải Phòng và còn là bài học lịch sử giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ có cái nhìn chính xác hơn về sự phát triển và hình thành của thành phố.

Triển lãm góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Triển lãm mở cửa phục vụ người xem đến ngày 5/1/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục