Triển lãm ảnh "Hà Nội, những năm tháng không thể nào quên"

Ngày 28/8, triển lãm ảnh "Hà Nội, những năm tháng không thể nào quên" do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức đã khai mạc tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
Triển lãm ảnh "Hà Nội, những năm tháng không thể nào quên" ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 28/8, triển lãm ảnh "Hà Nội, những năm tháng không thể nào quên" do Ban Quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Xưa và Nay tổ chức đã khai mạc tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Triển lãm giới thiệu gần 200 bức ảnh về Hà Nội những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa cho đến cuối năm 1946.

Trong đó, nhiều bức ảnh quý nằm trong bộ sưu tập ảnh Bộ Tuyên truyền của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dùng làm quà tặng các nhà ngoại giao.

Những bức ảnh này vừa được các nhà nghiên cứu lịch sử người Pháp tặng lại cho Việt Nam.

Bên cạnh những sự kiện lớn như Tổng khởi nghĩa 19/8, Quốc khánh 2/9, triển lãm giúp công chúng hiểu thêm về "những năm tháng không thể nào quên" thông qua những hình ảnh giới thiệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội sau ngày Độc lập, hoạt động của các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời...

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 2/9.

Trước đó, ngày 26/8, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Malaysia khai mạc triển lãm tranh chủ đề “Điểm đến 4 - Mọc” tại Trung tâm giao lưu phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 3/9.

Dịp này, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với phường Đồng Xuân, phường Hàng Đào tổ chức khánh thành và gắn biển chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cho công trình Trường mầm non Họa Mi và Trường tiểu học Hồng Hà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục