Triển lãm ảnh “Mekong-kết nối các nền văn hóa”

120 tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh gia đến từ 6 nước đã được trưng bày tại Triển lãm ảnh nghệ thuật Du lịch-Văn hóa Mekong-Nhật Bản.
120 tác phẩm ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia đến từ 6 quốc gia đã được trưng bày tại Triển lãm ảnh nghệ thuật Du lịch-Văn hóa Mekong-Nhật Bản, tổ chức từ ngày 3-5/12, ở Quảng trường Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Triển lãm có chủ đề “Mekong-kết nối các nền văn hóa”, là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Những ngày Du lịch-Văn hóa Mekong-Nhật Bản”.

Trong số các tác phẩm của các tác giả đến từ Nhật Bản và 5 nước tiểu vùng sông Mekong gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam, có tới 60 tác phẩm của 6 tác giả của Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Nhật Bản là những tác phẩm mới được sáng tác trong chuyến đi thực tế gần đây ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, các nhiếp ảnh gia của các nước sẽ đi tham quan thực tế sáng tác ảnh ở các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục trưng bày các tác phẩm ở khu triển lãm.

Triển lãm Ảnh nghệ thuât “Mekong-kết nối các nền văn hóa” là bức thông điệp hữu nghị gửi đến công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế nhằm giới thiệu những tiềm năng to lớn về du lịch của các nước tiểu vùng sông Mekong với những nền văn hóa độc đáo giàu bản sắc được khởi nguồn kết nối chung từ một dòng sông Mekong huyền thoại, ngọt lành, phù sa và màu mỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục