Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP HCM

150 bức ảnh về đất nước, con người VN được trưng bày ở triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội - Huế - Thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc ngày 6/4.
Ngày 6/4, tại thành phố Huế đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật về 3 thành phố: Hà Nội - Huế - thành phố Hồ Chí Minh, do Hội Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh của các thành phố nói trên tổ chức.

Triển lãm trưng bày 150 bức ảnh về phong cảnh, đất nước, con người Việt Nam của các tác giả được sáng tác qua dặm dài đất nước.

Đáng chú ý có "Chiều Long Biên - một phần ký ức thủ đô" của Vũ Anh Tuấn; "Lăng Bác, ngày ngày mặt trời đi qua trên Lăng" của Dương Tường; "Thành phố vẻ đẹp muôn màu" của Võ Chí Trung; "Giữ truyền thống Việt" của Nguyễn Á; "Vươn cao Việt Nam" của Nguyễn Thành Luy; "Du lịch đồng quê" của Nguyễn Văn Thanh; hoặc thấp thoáng và bình lặng "Một góc vườn Huế" của Nguyễn Đức Trí" và "Tưng bừng lễ hội"của Trần Nhân Quyền...

Cùng ngày đã diễn ra hoạt động "Không gian thư pháp" tại công viên Thương Bạc, với 4 thế hệ từ thiếu nhi đến lứa tuổi 70 sẽ cùng viết những câu thơ hay về Huế từ cổ chí kim trên dải lụa tím dài 30m.

Đặc biệt, bức thư pháp này sẽ được sắp đặt trên dãy cọc đội nón lá, gợi tưởng đến hình ảnh cô gái Huế duyên dáng với tà áo dài tím đã đi vào thơ ca, nhạc hoạ.

Ngoài ra, câu lạc bộ thư pháp Huế còn dành 2012 bức chữ thư pháp giới thiệu với khách tham quan.

Buổi tối cùng ngày lễ hội bia Huế được tổ chức tại Công viên Thương Bạc, phía bờ Bắc sông Hương.

Hiện, Bia Huế là nhà tài trợ vàng cho Festival Huế 2012 với số tiền là 3 tỷ đồng.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục