Triển lãm ảnh “Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”

Triển lãm về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ trưng bày hơn 80 bức ảnh.
Ngày 20/12, tại Công viên Lam Sơn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.”

Triển lãm diễn ra nhân kỷ niệm 66 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; 52 năm Ngày thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam; 68 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu hơn 80 ảnh thể hiện hai nội dung chính: Truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ xây dựng và bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại triển lãm, các hình ảnh tư liệu được trưng bày thể hiện cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, với những thế hệ đi trước dưới ngọn cờ chính nghĩa của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhân dân cả nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, trên tuyến đường Đồng Khởi, Ban tổ chức cũng giới thiệu hơn 100 tác phẩm ảnh nghệ thuật về hình ảnh biển đảo Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc với tiêu đề “Trường Sa qua ống kính nhiếp ảnh chiến sỹ” và nét đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới với chủ đề “Ánh sáng thép” do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Chiến sỹ, báo Quân đội Nhân dân phối hợp thực hiện.

Triển lãm diễn ra đến ngày 10/1/2013.

Trước đó, ngày 19/12, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn thành phố cũng đã khai mạc triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa, thể thao tại Công viên Siêu thị Co.opmart Nhiêu Lộc và dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm trưng bày 201 bức ảnh, phản ánh cuộc sống người dân và chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió ở mọi miền Tổ quốc, so sánh kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè trước và sau khi cải tạo./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục