Triển lãm ảnh "Quê hương VN-Quê hương Đức"

Triển lãm ảnh mang tên "Quê hương Việt Nam-Quê hương Đức" diễn ra từ 20/9 đến 2/10 tại thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức.
Triển lãm ảnh mang tên "Quê hương Việt Nam-Quê hương Đức" diễn ra từ ngày 20/9 đến 2/10 tại thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức, nơi có đông đảo người Việt Nam sinh sống.

Triển lãm trưng bày hàng chục bức ảnh của các tác giả người Việt và Đức. Các tác giả người Việt mang đến triển lãm những bức ảnh sinh động, bình dị về cuộc sống của người lao động ở Việt Nam.

Tham tán Lê Văn Hiền, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đánh giá các bức ảnh trưng bày tại triển lãm đẹp về hình thức, phong phú về nội dung, phản ánh chân thực đời sống của người dân Việt Nam.

Về phần mình, Ngài Thị trưởng thứ nhất thành phố Andreas Mueller đánh giá triển lãm đóng góp thiết thực vào các hoạt động của "Năm Việt Nam tại Đức 2010" cũng như kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở thành phố Leipzig, ông đánh giá đó là những con người chăm chỉ, năng động, hòa nhập tốt vào xã hội Đức và đặc biệt đánh giá cao thành tích học tập của con em cộng đồng người Việt.

Ngày 19/9, lễ khánh thành Trung tâm bóng bàn Sao Mai đã diễn ra tại Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương của người Việt tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục