Triển lãm ảnh tại Ba Lan khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Trong số 36 bức ảnh khổ lớn được trưng bày tại Ba Lan, đáng chú ý có các bản đồ cổ của Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Triển lãm ảnh tại Ba Lan khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ảnh 1Quang cảnh tọa đàm "Talk Việt Nam - Quốc gia của biển và các quần đảo". (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)

Tại thành phố Lodz, Ba Lan, trường Đại học Tổng hợp Lodz phối hợp Chi hội Người Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tại địa phương tổ chức triển lãm ảnh “Việt Nam - Quốc gia của biển và các quần đảo."

Triển lãm, diễn ra từ ngày 8 đến 18/4, gồm 36 bức ảnh khổ lớn được trình bày theo 7 nhóm chủ đề, trong đó có các bản đồ cổ của Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha, Việt Nam… thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; sự kiện giàn khoan HD-981; việc Trung Quốc bồi đắp, tôn tạo trái phép các đảo, bãi đá và phá hủy các hệ sinh thái san hô trên Biển Đông; Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) đối với việc giải quyết vấn đề Biển Đông…

Trong bộ ảnh nói trên đặc biệt đáng chú ý là những tác phẩm miêu tả đời sống sinh hoạt thường nhật của quân và dân trên các đảo, bãi đá, nhà giàn tại Trường Sa của các tác giả Đoàn Bắc (Việt Nam), Lê Thanh Hải (Anh) và Rafal Tomanski (Ba Lan).

Trong khuôn khổ triển lãm, còn diễn ra cuộc tọa đàm theo chủ đề “Talk Việt Nam - Quốc gia của biển và các quần đảo” với các diễn giả chính gồm nhà báo Rafal Tomanski, phóng viên tờ Rzeczpospolita, cựu nghị sỹ Quốc hội Piotr Gadzinowski và ông Lã Đức Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Văn hóa Việt Nam trực thuộc một trường đại học ở Ba Lan.

Các diễn giả cùng đại biểu tham dự đã thảo luận tổng quan về tình hình tranh chấp Biển Đông, những diễn biến đáng chú ý trên Biển Đông, nhất là những hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế từ phía Trung Quốc như bồi đắp, xây dựng tại các đảo, bãi đá nhân tạo, tổ chức bay trái phép, hay sự việc giàn khoan HD-981 năm 2015 cũng như những căng thẳng mà Bắc Kinh gây ra mới đây tại Biển Đông.

Cuộc triển lãm và tọa đàm trên đã thu hút được sự chú ý của đông đảo sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Lodz, người dân địa phương, cùng một số đài truyền hình và tờ báo của Ba Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục