Triển lãm ảnh TP.HCM vững tin phát triển, hội nhập

Triển lãm ảnh “TP.HCM vững tin phát triển và hội nhập” diễn ra từ 28/4-15/5 ở công viên Lam Sơn, công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi.
Kỷ niệm 36 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2011) và 125 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2011), ngày 28/4, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh vững tin phát triển và hội nhập.”

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/4 đến 15/5 ở 3 khu vực công viên Lam Sơn, công viên Chi Lăng và trên tuyến đường Đồng Khởi. Tại công viên Lam Sơn, hơn 100 hình ảnh, tư liệu với nội dung giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại.

Các hình ảnh được trưng bày đã khái quát lại cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thắng lợi trong chặng đường đấu tranh chống Mỹ cứu nước.

Đồng thời triển lãm phản ánh những thành tựu quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố qua 36 năm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thể dục-thể thao, y tế, văn hóa, xã hội; sự chuyển biến tích cực trong việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống…

Tại công viên Chi Lăng, triển lãm trưng bày 95 ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay” khắc họa sự khởi sắc của thành phố thông qua nét đẹp phong cảnh, nhịp sống sôi động, sự phát triển cơ sở hạ tầng, hình ảnh đội ngũ công nhân, trí thức trẻ, lực lượng thanh niên thành phố trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội trọng điểm.

Tại khu vực đường Đồng Khởi, khách tham quan trong và ngoài nước được chiêm ngưỡng những hình ảnh, thành tựu nổi bật của thành phố trên một số lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, xây dựng nông thôn mới, những sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, các điểm tham quan, mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe… được bình chọn trong chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị”./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục