Triển lãm ảnh tư liệu Ký ức về những ngày độc lập

Ngày 21/9, tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra cuộc triển lãm ảnh mang tên "Ký ức về những ngày độc lập đầu tiên."
Ngày 21/9, tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra cuộc triển lãm ảnh tư liệu lịch sử mang tên "Ký ức về những ngày độc lập đầu tiên."

Triển lãm do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Bộ ảnh quý giá được triển lãm gồm 203 tấm ảnh chụp các sự kiện chính trị diễn ra chủ yếu tại Hà Nội và một số địa phương ở miền Bắc nước ta trong khoảng thời gian từ ngày 17/8/1945 (cuộc míttinh của Tổng hội Công chức tại Nhà hát Lớn) đến ngày 18/6/1946 (cuộc míttinh tưởng niệm các nhà yêu nước Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thái Học tại Khu Đấu xảo Hà Nội).

Phần lớn các bức ảnh đều không thấy có ở trong nước và trong số này có gần 40 tấm có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy ghi chú còn sơ lược nhưng các tấm ảnh đã phản ánh chính xác sự kiện diễn ra.

Bộ ảnh này do các nhà nhiếp ảnh Bộ Tuyên truyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thực hiện và là tặng phẩm của chính quyền ta tặng ông Sello, một viên Đại úy người Pháp làm việc trong Phủ Cao ủy Pháp tại Hà nội thời kỳ đó.

Nhiều năm sau, khi trở thành một sĩ quan cấp tướng, ông Sellon đã trao lại tập anbum này cho nhà báo, nhà sử học Pháp Philippe Devillers, người đã từng có mặt tại Hà Nội vào thời gian chụp những bức ảnh này và là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng về lịch sử hiện đại Việt Nam.

Mới đây, giáo sư Philippe Devillers đã quyết định trao lại tập anbum này cho giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam và cách đây hơn một tháng, bộ ảnh mới được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về cho Hội.

Bộ sưu tập ảnh lịch sử quý giá này đã góp phần làm phong phú hơn những hiểu biết về những ngày tháng đầu tiên đất nước ta và nhất là Thủ đô Hà Nội trải qua những năm tháng sôi động và hào hùng trong và sau Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nhiều tấm ảnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe tham dự lễ tuyên thệ cho các vị thẩm phán mới được bổ nhiệm (chụp 30/4/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh, Chủ tịch Quân ủy hội Võ Nguyên Giáp lên Sơn Tây dự khai giảng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (chụp 26/5/1946)...thực sự là nguồn sử liệu quý giá, lưu giữ ký ức, biến những khoảnh khắc thành mãi mãi sau khi sự kiện xảy ra.

Bộ sưu tập ảnh song ngữ Việt-Pháp này sẽ được triển lãm đến hết ngày 26/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục