Triển lãm ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Sơn La

Triển lãm tại Sơn La đã trưng bày nhiều tài liệu quý và các bản đồ cổ của Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Triển lãm ảnh, tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Sơn La ảnh 1Một triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa - chủ quyền của Việt Nam. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 14/10, tại tỉnh Sơn La, Học viện Biên phòng phối hợp cùng Bảo tàng Bộ đội biên phòng và trường Đại học Tây Bắc tổ chức triển lãm ảnh tư liệu, bộ sưu tập bản đồ, châu bản về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Triển lãm nhằm cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên, cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, cũng như quan điểm, mục tiêu của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, khai thác tiềm năng biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm đã trưng bày nhiều tài liệu quý và các bản đồ cổ của Việt Nam từ thế kỷ XV như bản đồ Đại Việt quốc in trong tập Hồng Đức năm 1490; bản đồ An Nam Đại quốc họa đồ xuất bản năm 1836. Ngoài ra, hàng trăm ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa cũng được trưng bày, tiêu biểu là 3 tập bản đồ chính thức xuất bản tại Trung Quốc thời nhà Thanh và thời Trung Hoa Dân quốc; bộ Atlas bản đồ thế giới gồm 6 tập xuất bản năm 1827.

Triển lãm còn cung cấp nhiều hình ảnh, tư liệu quý về địa lý, tự nhiên, vẻ đẹp của quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; nhiều tài liệu thể hiện tinh thần yêu nước, yêu biển đảo của đồng bào cả nước; hình ảnh về lực lượng hải quân đang ngày đêm bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Đáng chú ý, tại triển lãm còn trưng bày kết quả của đề tài nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) do Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng thực hiện trong hai năm 2010-2011, qua đó đã phản ánh được quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục qua các triều đại phong kiến Việt Nam thời cận đại và hiện đại.

Triển lãm mở cửa đến ngày 25/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục