Triển lãm ảnh và bản đồ cổ chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển”

Triển lãm gồm có 93 bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ thời Vua Hùng dựng nước Văn Lang đến các giai đoạn dưới thời phong kiến và từ năm 1945 đến nay.
Triển lãm ảnh và bản đồ cổ chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển” ảnh 1Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu xem triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Sáng 14/6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, quận 1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và bản đồ cổ Việt Nam với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển.”

Triển lãm nhằm bồi đắp tinh thần tự tôn dân tộc, tự hào về lịch sử hơn 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm gồm có 93 bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ thời cổ đến các giai đoạn dưới thời phong kiến và giai đoạn từ năm 1945 đến nay. Các tư liệu quý này được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu sưu tầm, thu thập, bảo quản và giới thiệu để trưng bày.

Bên cạnh nội dung trưng bày bản đồ cổ, triển lãm cũng giới thiệu những hoạt động của tuổi trẻ thành phố tham gia tuyên truyền, biểu thị lòng yêu nước, nâng cao nhân thức chủ quyền biên giới biển đảo, các chương trình biểu diễn văn hóa văn nghệ hát về biển đảo, các hoạt động ủng hộ, gây quỹ Vì Trường Sa thân yêu, Chung tay xây dựng nhà giàn DKI, Chung tay bảo vệ chủ quyền biển Đông...

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục