Triển lãm ảnh về di sản Trung Quốc tại Việt Nam

Triển lãm ảnh "Trung Quốc ngày nay," giới thiệu 120 bức ảnh về các di sản thế giới của Trung Quốc, đã khai mạc tối 2/8 tại Hà Nội.
Triển lãm ảnh "Trung Quốc ngày nay," giới thiệu 120 bức ảnh về di sản thế giới của Trung Quốc, đã khai mạc tối 2/8 tại Hà Nội.

Triển lãm ảnh giới thiệu những hình ảnh về các công trình kiến trúc, vẻ đẹp thiên nhiên, nét đẹp văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng... của Trung Quốc đã được cả thế giới biết đến như Vạn Lý Trường Thành; du danh thắng Cửu Trại Câu với vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ; hang đá Vân Cương; lầu đất Phúc Kiến; khu hoàng cung lộng lẫy cùng khu lăng mộ thời Minh-Thanh hay khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế Nguyễn Văn Tình nhấn mạnh triển lãm ảnh "Trung Quốc ngày nay" tại Việt Nam góp phần giúp công chúng Việt Nam cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người Trung Quốc thông qua những di sản văn hóa, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Tháng 7/2009, Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận 890 di sản trên thế giới, trong đó Trung Quốc có tới 38 di sản, đứng thứ ba thế giới. Những bức ảnh được triển lãm tại Việt Nam lần này cũng góp phần quảng bá di sản chung của nhân loại.

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 2-14/8 tại Nhà Triển lãm 29, Hàng Bài, Hà Nội./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục