Triển lãm Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân

Triển lãm “Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân" có quy mô hơn 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh xuyên suốt ba chủ đề lớn.
Ngày 18/5, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân.”

Triển lãm với quy mô hơn 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh đã tập trung giới thiệu tới công chúng xuyên suốt ba chủ đề lớn gồm Bác Hồ-Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; Người là niềm tin tất thắng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tại triển lãm còn giới thiệu một số sưu tập hiện vật quý như cờ thưởng các loại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng cho các đơn vị lập công xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến. Trong đó có lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” Bác tặng cho Trung đoàn 88 Đại đoàn Quân Tiên phong sau chiến thắng Trung du tháng 12/1950, các lá cờ được trao cho các sư đoàn trước khi vào Chiến dịch Điện Biên Phủ đến các lá cờ “Thi đua khá nhất,” “Mở đường thắng lợi,” Thành đồng Tổ quốc”...

Cùng với đó là bộ sưu tập huy hiệu Hồ Chí Minh và sưu tập bút tích của Người cùng các phần thưởng, quà tặng mà Bác dành tặng cho bộ đội, thương binh từ tấm khăn, chiếc áo. Bên cạnh đó là bộ sưu tập rất nhiều hiện vật của các chiến sỹ bộ đội dành tặng Bác.

Triển lãm cũng giới thiệu những bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kích thước khác nhau được làm bằng nhiều chất liệu, trong nhiều khoảng thời gian./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục