Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” giới thiệu 95 bản đồ và tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử."

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 124 năm Ngày sinh của Bác, 39 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5.

Triển lãm giới thiệu 95 bản đồ và một số nội dung trong cuốn Atlas được tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ, Atlas liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Không gian triển lãm được chia làm bốn nội dung gồm các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17-20; các bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những tư liệu thành văn viết bằng chữ Hán, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ với những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; hình ảnh tư liệu về Thái Nguyên với biển đảo quê hương.

Những tư liệu trưng bày tại Triển lãm được Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, giới thiệu với công chúng một cách khoa học, hệ thống, chuẩn xác, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngay trong ngày khai mạc, Triển lãm đã thu hút đông đảo thanh niên, học sinh, đồng bào các dân tộc trong tỉnh và du khách đến thưởng lãm. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục