Triển lãm bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" đã khai mạc tại Bắc Ninh ngày 1/8.
Triển lãm bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ảnh 1Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 1/8, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý.”

Phát biểu khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh triển lãm được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; giúp bạn bè quốc tế, trong đó có người dân Trung Quốc, hiểu được mong muốn, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam đối với việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Nhân Chiến bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi Bắc Ninh được lựa chọn là tỉnh thứ 9 trên toàn quốc tổ chức triển lãm.

Ông khẳng định triển lãm là dịp để đông đảo các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh có điều kiện trực tiếp tìm hiểu trực quan thông qua nhiều nguồn sử liệu lịch sử của Việt Nam và nước ngoài về biển, đảo Tổ quốc, từ đó bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh thời gian qua, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực khẳng định quan điểm về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời thăm và tặng quà, động viên các cán bộ chiến sỹ, nhân dân đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Gần 100 bản đồ cùng các tư liệu, văn bản, ấn phẩm, hiện vật trưng bày tại triển lãm là bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, được Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia từ thế kỷ 17 và duy trì một cách liên tục, hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đặc biệt, lần đầu tiên, một số hiện vật mới nhất về quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa được trưng bày tại triển lãm, trong đó có mô hình tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân Việt Nam; mô hình khu đồn trú của Hải quân Việt Nam trên các đảo, các hiện vật của cán bộ chiến sỹ trực tiếp bảo vệ quần đảo Trường Sa như ống nhòm, súng bắn điện, cáng thương...

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao tặng 300 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhằm động viên khích lệ các chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục