Triển lãm các công nghệ an ninh của Nhật Bản

Các hãng thiết bị an ninh hàng đầu Nhật Bản, trong đó có SECOM đã giới thiệu nhiều tiện ích đem lại sự an toàn cho cuộc sống.
Triển lãm các thiết bị và giải pháp an ninh mang tên “Security Show” đã được tổ chức tại Tokyo hôm 6/3 với sự tham dự của nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực này, trong đó có SECOM. Năm 2012 cũng là năm kỷ niệm nửa thế kỷ thành lập SECOM. Và để chào mừng sự kiện này, SECOM đã giới thiệu rất nhiều công nghệ cũng như giải pháp mới tiên tiến để đảm bảo an ninh cho cuộc sống. Điển hình là hệ thống thông báo khẩn cấp thông minh (Intelligent Emergency Informing System) không cần tới động tác nhấn chuông báo động. Hệ thống này được thiết lập bởi màn hình camera và bộ cảm ứng để phát hiện kẻ xâm nhập hoặc gây rối. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng thì hệ thống sẽ tự động báo về trung tâm SECOM ngay lập tức. Một trong những thiết bị được chú ý nhiều nhất là hệ thống nhận diện khuôn mặt thông qua bước đi (Walk Through Face Recognizing System), sử dụng công nghệ 3D. Một khuôn mặt người giả định sẽ được đăng ký với hệ thống nghe nhìn 3D. Khi người đó ngang qua màn hình camera, khuôn mặt anh ta sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu sẵn có. Trong mỗi phút, hệ thống có thể nhận diện được tới 60 người. SECOM cũng kết hợp sử dụng công nghệ điện toán đám mây với an ninh hộ gia đình, nhằm lưu trữ thông tin cá nhân một cách an toàn, chẳng hạn như số hộ chiếu, thông tin bằng lái xe, thông tin về chế độ thuốc men. Những thông tin này được lưu giữ tại trung tâm an toàn thông tin của SECOM. Dựa trên kinh nghiệm từ những vụ động đất tại Nhật Bản, SECOM cũng đã cung cấp dịch vụ duy trì kế hoạch kinh doanh (Business Continuing Plan). Chẳng hạn khi văn phòng bị phá hủy, các nhân viên vẫn có thể làm việc nhờ việc tài liệu đã được chuyển về trung tâm thông tin của SECOM. Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, SECOM cũng cung cấp mọi thứ thiết yếu phục vụ nhân viên văn phòng, từ hệ thống thoại không dây, thực phẩm, nước, quần áo, pin… Tại triển lãm lần này, SECOM còn giới thiệu loại kính an toàn, rất khó vỡ, rất thích hợp trong điều kiện những nơi dễ xảy ra thảm họa.
Triển lãm các công nghệ an ninh của Nhật Bản ảnh 1
Hệ thống nhận diện khuôn mặt của SECOM (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh SECOM, một số hãng khác cũng giới thiệu những công nghệ tiên tiến nhất. ALSOK giới thiệu hệ thống phát hiện con người (Detecting Human being System) mà không cần camera, sử dụng cảm biến và chùm laser. Nó có thể nhận ra những vật thể đang di chuyển với tốc độ tối đa là 30 km trên giờ. Hệ thống này được sử dụng để quản lý các bãi đỗ xe, đảm bảo sự an toàn. <Photo 6> Hãng Panasonic thì giới thiệu thiết bị truyền thông đặc biệt trong điều kiện thảm họa. Những mô tả trên bảng trắng sẽ được kết nối với máy tính cá nhân thông qua internet và được gửi đến các thiết bị khác. Hệ thống này được nghiên cứu sản xuất dựa trên kinh nghiệm từ các trận động đất tại Nhật./.
PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục