Triển lãm chuyên đề về phụ nữ Sài Gòn năm 1968

Ngày 30/1, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Sài Gòn-Gia Định trong Mậu Thân 1968.”
Nhân kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ngày 30/1, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Sài Gòn-Gia Định trong Mậu Thân 1968.”

Chuyên đề giới thiệu 170 hình ảnh, hiện vật về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm Mậu Thân 1968.

Đó là những chân dung về các mẹ, các dì, các chị, những người phụ nữ trung kiên, quả cảm đã đóng góp phần xương máu của mình để làm nên chiến thắng lịch sử đầy tự hào của Mậu Thân 1968 như nữ tình báo Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Yên Thảo) – Người đã dũng cảm mưu trí cứu ông Nguyễn Văn Tàu, Cụm trưởng tình báo H.63 thoát chết trong đêm mồng 3 Tết Mậu Thân; hình ảnh Cuộc biểu tình của Hội Bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ tổ chức tại Sài Gòn năm 1968; Đội nữ biệt động Phân khu 6 nghiên cứu bản đồ trong Mậu Thân 1968…

Chiến thắng mùa Xuân năm 1968 đã trở thành một mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước đồng thời là sự kiện chấn động lớn trên thế giới và là chủ đề gây nhiều tranh luận nhất.

Thông qua chuyên đề lần này, thế hệ trẻ sẽ được hiểu và biết thêm về những anh hùng liệt sỹ, bộ đội biệt động và đặc công, du kích của các cơ sở Đảng, cơ sở Cách mạng đã làm nên thắng lợi vẻ vang cho chiến dịch Mậu Thân năm 1968.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30/5./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục