Triển lãm di sản văn hóa phi vật thể thế giới tại Hàn Quốc

Triển lãm di sản văn hóa phi vật thể thế giới UNESCO 2008, diễn ra từ ngày 10 đến 30/10 tại thành phố Bucheon của Hàn Quốc, đã thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Tanzania.

Triển lãm di sản văn hóa phi vật thể thế giới UNESCO 2008, diễn ra từ ngày 10 đến 30/10 tại thành phố Bucheon của Hàn Quốc, đã thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Tanzania.

Đây là lần đầu tiên một chính quyền địa phương ở Hàn Quốc chủ trì triển lãm di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Triển lãm tái hiện một không gian văn hóa sống động giúp du khách được tận mắt cảm nhận rõ những nét văn hóa đặc sắc của thế giới nói chung và của Hàn Quốc nói riêng.

Du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến những nghi thức tế lễ trong các lễ hội cổ truyền, những hình thái sinh hoạt văn hóa cổ xưa ở những làng mạc mà còn được giới thiệu một cách tỉ mỉ về những mẫu nhà cổ mà Hàn Quốc đang đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Theo lời mời của Ban tổ chức, từ ngày 24 đến 27/10, đoàn nghệ thuật Việt Nam đã biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên-Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận vào năm 2005, với 2-3 suất diễn/ngày.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Kim Jeong-jae, thành viên Ban Tổ chức triển lãm, bày tỏ sự thích thú đặc biệt đối với nét văn hóa của người dân vùng Tây Nguyên Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, triển lãm thu hút trung bình 12.000-14.000 lượt khách tham quan mỗi ngày. Rất nhiều trường học ở Hàn Quốc đã tổ chức cho học sinh tới tham quan triển lãm nhằm tăng cường nhận thức của giới trẻ về những giá trị văn hóa dân tộc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục