Triển lãm giao lưu văn hóa, du lịch Hà Nội-Praha

Ngày 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, Hội hữu nghị Việt-Séc và Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã khai mạc triển lãm ảnh và tác phẩm văn học dịch từ tiếng Séc với tên gọi "Hà Nội-Praha, Ký ức giao lưu văn hóa và du lịch.''

Ngày 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, Hội hữu nghị Việt-Séc và Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam đã khai mạc triển lãm ảnh và tác phẩm văn học dịch từ tiếng Séc với tên gọi "Hà Nội-Praha, Ký ức giao lưu văn hóa và du lịch.''
 
Triển lãm trưng bày khoảng 120 bức ảnh của tác giả Dương Tất Tử chụp về con người, phong cảnh Thủ đô Praha với những công trình kiến trúc và lịch sử; phong cảnh của Việt Nam như: chùa Hương, chùa Tây Phương...
 
Triển lãm còn trưng bày một số tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Séc và văn học Séc dịch ra tiếng Việt.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Séc Nguyễn Minh Hồng cho biết Hội hữu nghị Việt-Séc và Đại sứ quán CH Séc nhân dịp này chính thức khai trương trang thông tin điện tử www.hoivietsec.org.vn chào mừng kỷ niệm 90 năm Quốc khánh CH Séc (28/10/1918-28/10/2008) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
 
Tham tán kinh tế Đại sứ quán Séc Martin Vlastnik phát biểu bày tỏ vui mừng vì tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước hơn 50 năm qua phát triển ngày càng tốt đẹp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục