Triển lãm giới thiệu hàng mỹ nghệ Việt tại Pháp

Triển lãm giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại tỉnh Eure, miền Trung nước Pháp, đã thu hút đông đảo người dân địa phương.
Từ ngày 21-24/5, Hội Ái hữu Pháp-Việt (AASFV) đã tổ chức triển lãm giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại Trung tâm văn hóa Saint Laurent ở thành phố Verneuil-sur-Arve, tỉnh Eure, miền Trung nước Pháp.

Bà Cécile Minh, Chủ tịch AASFV, cho biết ý tưởng tổ chức triển lãm này xuất phát từ lời mời của Tòa thị chính Verneuil-sur-Arve, một thành phố nhỏ nhưng hấp dẫn khách du lịch nhờ có nhiều công trình kiến trúc cổ kính.

Lãnh đạo thành phố muốn mang lại cho người dân một cái nhìn cởi mở hơn với văn hóa nước ngoài, họ đã chọn Việt Nam là một trong những nơi cần giới thiệu trước tiên.

Do địa điểm tổ chức triển lãm ở ngay cạnh khu chợ trung tâm Verneuil và với cách bố trí các gian hàng một cách hợp lý và gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là những đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, nên trong hai ngày mở cửa đầu tiên, khu trưng bày đã thu hút nhiều khách tới tham quan, mua hàng.

Đích thân bà Cécile Minh cùng các hội viên của AASFV đứng ra điều hành gian hàng và giới thiệu tường tận với khách tham quan về Việt Nam và các hoạt động của hội hiện nay.

Bà cho biết toàn bộ lợi nhuận từ triển lãm này sẽ được sử dụng cho các dự án từ thiện của AASFV tại Việt Nam.

AASFV được thành lập cách đây gần 20 năm. Hội thường xuyên tổ chức quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè Pháp và tổ chức các dự án trong lĩnh vực giáo dục, xóa đói giảm nghèo tại các địa phương nghèo ở Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục