Triển lãm Hà Nội-Huế-Sài Gòn "là cây một cội"

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế, tại Huế đã diễn ra triển lãm "Hà Nội-Huế- Sài Gòn là cây một cội, là con một nhà."
Ngày 24/3, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế, tại thành phố Huế đã diễn ra triển lãm "Hà Nội-Huế- Sài Gòn là cây một cội, là con một nhà."

Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội-Huế-Sài Gòn, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; đồng thời tăng cường giao lưu kết nghĩa giữa ba địa phương, cùng nhau xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, tư liệu hiện vật do ba địa phương Hà Nội, Thừa Thiên-Huế và Thành phố Hồ Chí Minh sưu tầm và tập hợp như một số bài báo viết về sự kiện kết nghĩa địa phương; một số bức trướng Sài Gòn và Hà Nội tặng Huế; một số ấn phẩm do Hà Nội tặng Huế sau ngày giải phóng; những hình ảnh về thành quả của Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên-Huế trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, 50 năm trước, vào tối ngày 8/10/1960 Lễ kết nghĩa giữa ba thành phố Hà Nội-Huế-Sài Gòn đã diễn ra tại Câu lạc bộ Ba Đình Hà Nội với hơn 1.000 đại biểu của nhân dân Thủ đô Hà Nội và hai hội đồng hương Huế, Sài Gòn.

Triển lãm lần này góp phần khắc hoạ mối tình kết nghĩa Hà Nội-Huế-Sài Gòn trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Triển lãm - kéo dài đến ngày 30/4 - do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên-Huế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục