Triển lãm hàng hóa địa phương Trung Quốc ở Hà Nội

80 doanh nghiệp tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) tham gia giới thiệu sản phẩm ưu thế và đặc sắc như nông sản, dệt may, thảm, thuốc bắc...
Sáng 28/10, Hội chợ hàng hóa tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Hội chợ do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Chính quyền Nhân dân tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam (VITRATO) đồng tổ chức.

Ban tổ chức Hội chợ cho biết đây là lần đầu tiên Hội chợ hàng hóa tỉnh Thanh Hải được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 80 doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm ưu thế và đặc sắc của tỉnh Thanh Hải như nông sản, dệt may, thảm (thêu bằng tay và dệt máy), thuốc bắc, đông trùng hạ thảo, thực phẩm, sản phẩm bảo vệ sức khỏe, năng lượng mới, vật liệu mới, thiết bị chế tạo, sản phẩm điện tử...

Triển lãm bao gồm 4 khu trưng bày đặc biệt và 80 kiốt tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, 4 khu trưng bày lần lượt là “sản vật Thanh Hải,” “Thanh Hải chế tạo,” “Sắc thái Thanh Hải” và “Lời hẹn Thanh Hải” chủ yếu trưng bày những thành quả trong phát triển kinh tế cùng các sản phẩm nổi tiếng chất lượng cao và đặc sản của tỉnh.

Bên cạnh đó, triển lãm còn có các phân khu chức năng như Khu đàm phán dịch vụ, khu phục vụ tổng hợp…

Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại, Hội chợ sẽ diễn ra Hội thảo giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) nhằm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu tiềm năng thương mại-đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ sẽ kéo dài tới hết ngày 31/10./.

Uyên Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục