Triển lãm hàng không Fanborough sôi động trong ngày khai mạc

Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2014 (FIA 2014), một trong những triển lãm sản phẩm và công nghệ hàng không lớn nhất thế giới, sôi động ngay trong ngày khai mạc.
Triển lãm hàng không Fanborough sôi động trong ngày khai mạc ảnh 1Một màn trình diễn tại ngày khai mạc FIA 2014. (Nguồn: Imagine China)

Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2014 (FIA 2014), một trong những triển lãm sản phẩm và công nghệ hàng không lớn nhất thế giới, đã khai mạc ngày 14/7 ở Farnborough, Đông Bắc Hampshire, Anh quốc.

Triển lãm là cơ hội lớn để các hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới giới thiệu các công nghệ mới trong lĩnh vực hàng không và nhất là thương thảo nhiều đơn đặt hàng mới.

Trong ngày khai mạc triển lãm, tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu giới thiệu máy bay dân dụng A330neo, phiên bản nâng cấp được chờ đợi của chiếc máy bay bay đường dài thân rộng A330, nhằm đáp ứng nhu cầu máy bay có giá bán rẻ hơn và tiết kiệm nhiên liệu.

A330neo sử dụng động cơ Rolls-Royce Trent 7000, giúp tiết kiệm tới 14% nhiên liệu, có khoang hành khách rộng hơn và sải cánh lớn hơn. A330neo, được đánh giá là đối thủ trực tiếp của chiếc 787 Dreamliner của hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ), sẽ xuất hiện với hai phiên bản A330-800neo và A330-900neo. Việc chuyển giao A330neo dự kiến sẽ bắt đầu từ quý 4/2017.

Airbus hy vọng có thể kiếm được 100 đơn hàng cho chiếc A330neo tại triển lãm lần này và bán được trên 1.000 chiếc trong thời gian tới.

Cũng trong ngày khai mạc, công ty Air Lease Corporation (ALC) có trụ sở tại Mỹ đã khẳng định đơn đặt hàng mua 60 chiếc máy bay thân hẹp (một lối đi) A321neo của Airbus trị giá 7,23 tỷ USD tính theo giá niêm yết.

Bên cạnh đó, ALC cũng ký bản ghi nhớ chung trở thành khách mở hàng cho chiếc A330-900neo với việc mua 25 chiếc máy bay thân rộng này. Như vậy, tổng cộng các đơn hàng của ALC đặt hàng Airbus trong ngày đầu triển lãm ước trị giá tới 14,1 tỷ USD (10,3 tỷ euro).

Trong khi đó, Boeing tỏ ra không hề sốt ruột trước thách thức mới của đối thủ châu Âu. Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ CNBC, Giám đốc đồng điều hành Jim McNerney nói rằng Boeing rất tự tin vào công nghệ mới mà hãng đang sử dụng cho dòng máy bay 787 Dreamliner.

Boeing cho hay hãng hàng không giá rẻ Monarch Airlines (Anh quốc) đang hoàn tất các điều khoản mua 30 chiếc máy bay 737 MAX 8s của Boeing trị giá 3,1 tỷ USD.

Okay Airways, hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Trung Quốc, cũng đã đồng ý mua 10 chiếc máy bay thân hẹp Boeing 737 trị giá 980 triệu USD tính theo giá niêm yết.

Tập đoàn sản xuất máy bay thương mại lớn thứ ba thế giới Embraer của Brazil thông báo giành được đơn đặt hàng trị giá 2,4 tỷ USD cho 50 chiếc máy bay từ Trans States Holdings (Mỹ) - công ty hiện sở hữu ba hãng hàng không bay khu vực.

Trong khi đó, hãng chế tạo máy bay Bombardier Inc's (Canada) cho biết họ có khả năng bán được 24 chiếc máy bay thuộc dòng CSeries với tổng trị giá 1,6 tỷ USD cho một công ty của Trung Quốc và một công ty của Jordan.

FIA 2014 sẽ kéo dài đến ngày 20/7 và dự kiến có nhiều hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD được ký kết. Kỳ triển lãm năm 2012 đã thu hút sự tham gia của hơn 1.500 công ty tham gia với số đơn hàng hoặc cam kết đặt hàng lên tới 72 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục