Triển lãm "Hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975"

Triển lãm "Hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975" giới thiệu tới công chúng thủ đô gần 300 tài liệu của công tác hậu cần từ 1973-1975.
Triển lãm "Hậu cần cho Đại thắng mùa Xuân 1975" đã khai mạc chiều 28/4 tại Hà Nội, giới thiệu tới công chúng thủ đô gần 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tư liệu của công tác hậu cần những năm tháng từ 1973-1975, góp phần đắc lực vào Đại thắng mùa xuân 1975.

Các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tư liệu được trưng bày theo ba nội dung chính, khẳng định quyết tâm của Đảng thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; đảm bảo hậu cần cho đại thắng mùa xuân năm 1975 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Trong số các tư liệu, hiện vật được trưng bày trong triển lãm có nhiều hiện vật quý như mệnh lệnh "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa" của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi toàn thể đảng viên, chiến sỹ quân đội ngày 7/4/1975; sơ đồ tuyến vận tải chiến lược chở bộ đội vào giải phóng miền Nam, hình ảnh Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Đinh Đức Thiện đầy quyết tâm, nhiệt huyết khi bàn kế hoạch xây dựng đường ống đưa xăng dầu vào miền Nam phục vụ chiến trường năm 1974...

Triển lãm còn trưng bày các bộ sưu tập hiện vật thiết thực, trực tiếp phục vụ bộ đội trên chiến trường như dụng cụ cấp dưỡng đảm bảo hậu cần; dụng cụ cứu thương tuy thô sơ nhưng đã góp phần cứu chữa bệnh binh, thương binh tại chỗ; xe đạp thồ, xe máy chở lương thực, vũ khí tiếp viện cho chiến trường... cùng nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu thể hiện tình đoàn kết quân-dân cùng đồng lòng, dốc sức đánh tan kẻ thù xâm lược trong các.

Các bộ sưu tập cờ, biểu ngữ, khẩu hiệu, phù hiệu, tranh cổ động mà nhân dân Việt Nam sử dụng trong lễ mừng Đại thắng mùa Xuân năm 1975... cũng được trưng bày trong triển lãm, phần nào giúp công chúng hồi tưởng lại những giây phút trọng đại của toàn dân tộc khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối...

Cùng với các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tư liệu, triển lãm giới thiệu đến công chúng bộ phim tư liệu "Thế trận hậu cần trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước" do Điện ảnh Quân đội thực hiện.

Bộ phim dài 30 phút sẽ giúp người xem thấy được toàn cảnh chiến thắng mùa xuân năm 1975 mà công tác hậu cần đóng vao trò quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp giải phóng hoàn toàn đất nước.

Triển lãm "Hậu cần cho đại thắng mùa xuân 1975" diễn ra tại Bảo tàng Cách mạng đến hết 15/6. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hậu cần Quân đội phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục