Triển lãm hình ảnh Phật sự mừng 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Triển lãm giới thiệu 550 hình ảnh về các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phát triển giáo hội, tham gia các hoạt động an sinh xã hội...
Triển lãm hình ảnh Phật sự mừng 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 1Các tăng ni, Phật tử tham quan triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 19/5, tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm hình ảnh Phật sự chào mừng 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021).

Dự lễ khai mạc có đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số cao tăng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ trì tổ chức triển lãm, cho biết đây là một hoạt động văn hóa Phật giáo mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, khơi dậy truyền thống tự hào đối với tăng ni, phật tử Thành phố trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021).

Triển lãm thể hiện những dấu ấn của Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt chiều dài 40 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự nghiệp hoằng dương Chính pháp, chăm lo cho phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

40 năm qua, lịch sử phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam là lịch sử của tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, nêu cao tinh thần hòa hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phồn vinh.

Triển lãm hình ảnh Phật sự chào mừng 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu đến tăng ni, phật tử, người tham quan 550 hình ảnh về các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phát triển giáo hội, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống phật tử, người dân, các hoạt động thể hiện vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Triển lãm diễn ra đến hết ngày Rằm tháng Tư Âm lịch.

[Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng chức sắc Phật giáo Việt Nam]

Sáng cùng ngày, cũng tại Việt Nam Quốc tự, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì nghi lễ tắm Phật nhân lễ Phật đản Phật lịch 2565.

Đây là một nghi thức tôn giáo truyền thống thiêng liêng của Phật giáo trong ngày Phật đản, mang ý nghĩa văn hóa tâm linh nhắc nhở tăng ni, phật tử, người dân gột rửa thân tâm, tìm lại bản ngã thanh tịnh, an lạc vốn có của con người.

Lễ tắm Phật năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nội bộ, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 như không đón khách, không tập trung đông người, không có sự tham gia của tăng ni, phật tử đại chúng.

Nghi lễ tắm Phật được truyền trực tiếp trên hệ thống thông tin, truyền thông của Giáo hội Phật giáo Thành phố và các ứng dụng mạng xã hội để tăng ni, Phật tử, người dân Thành phố cùng tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.